Cần xem xét, hỗ trợ nhà ở cho cụ Võ Thị Mãi

Thứ ba, 29/09/2015 11:32

(Cadn.com.vn) - Cụ Võ Thị Mãi (89 tuổi, trú khối phố 4, P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tham gia cách mạng từ năm 1940 đến 1975 và nhiều lần bị địch bắt tù đày. Sau ngày giải phóng, cụ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Hiện cụ không có chồng con, không có nhà nên phải thuê nhà để ở và đang hưởng chính sách: Người có công cách mạng ưu đãi đặc biệt; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người cao tuổi.

Trước hoàn cảnh của cụ Mãi, UBND P. An Sơn đã có tờ trình lên UBND TP Tam Kỳ để có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công cách mạng đặc biệt theo Quyết định 118 của Thủ tướng Chính phủ. Qua xem xét, Hội đồng xét duyệt của TP Tam Kỳ cho rằng: Cụ Mãi không thuộc đối tượng được hưởng theo Quyết định 118. Bởi, trước đây cụ Mãi đã có đất nơi ở cũ. Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, nói: "Xét hoàn cảnh của cụ, chúng tôi đã trình Thường trực UBND TP Tam Kỳ xem xét quyết định bán cho cụ 1 lô đất để làm nhà ở không thông qua đấu giá và hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà".

Cụ Mãi đang điều trị bệnh tại Bệnh viện.

Về việc này, cụ Mãi cho biết: "Sau ngày giải phóng, tôi có 1 lô đất gần 100m2 do ba mẹ để lại. Nhưng đau ốm, bệnh tật kéo dài, tôi chuyển nhượng lại cho người thân để lấy tiền chữa bệnh. Năm 2001, tôi về thuê nhà ở cùng với người cháu họ ở TP Tam Kỳ. Số tiền được hưởng chính sách hàng tháng không đủ trang trải thuốc thang căn bệnh thận cấp độ 3, bệnh tim và thuê nhà. Nay "gần đất, xa trời", tôi mong có được căn nhà nhưng quá khó khăn!". Còn về việc được mua đất không qua đấu giá, cụ Mãi cho rằng lấy tiền đâu ra 300-400 triệu đồng để mua.

Thiết nghĩ, cuộc đời của cụ Mãi đã cống hiến cho cách mạng, giờ không nhà cửa lại ốm đau bệnh tật, cụ xứng đáng để các cơ quan xem xét tạo điều kiện có ngôi nhà để an dưỡng những năm tháng còn lại.

Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Quyết định 118, ghi rõ: "Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hỏa hoạn... thì tùy theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng "Nhà tình nghĩa", được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp".